The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Đề tài "Xử lý nước mặn thành nước ngọt" đoạt giải nhất ViSEF 2012

Post by: admin | 19/03/2012 | 4786 reads

Chiều 18/3, Ban tổ chức Hội thi Khoa học và kỹ thuật (ViSEF) 2012 cấp quốc gia khu vực phía Bắc đã tổ chức lễ bế mạc và trao 9 giải thưởng cho các giải pháp, đề tài xuất sắc nhất trong số 26 giải pháp, đề tài tham dự.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, Bí thư TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hà đã dự và trao các giải thưởng cho các nhóm học sinh có đề tài đoạt giải.

5 tiểu ban của ban giám khảo (BGK) đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương, tích cực lựa chọn 9 đề tài xuất sắc nhất vào vòng 2 hội thi. Trong đó có 6 đề tài của nhóm học sinh các trường Trung học tại Hà Nội và 3 đề tài của các nhóm học sinh tại TPHCM.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển và Bí thư TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hà trao giải nhất cho NHS đoạt giải.

 Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển và Bí thư TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hà trao giải nhất cho NHS đoạt giải. (Ảnh: Gdtd.vn)BGK đã quyết định trao giải Nhất cho đề tài, "Xử lý nước mặn thành nước ngọt bằng kỹ thuật chân không và năng lượng mặt trời phục vụ cho sinh hoạt" thuộc lĩnh vực nhiệt, thủy lực, xử lí nước của nhóm học sinh (NHS): Trần Bách Trung, Bùi Thị Quỳnh Trang, Vũ Anh Vinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. 

Trao 4 giải Nhì cho các đề tài, giải pháp: Xử lý nước thải chứa phenol bằng than hoạt tính có tẩm xúc tác là kim loại chuyển tiếp của NHS Ninh Đắc Hoàng, Trịnh Anh Quân, Trần Tấn Linh, Trường THPT Trần Phú; Phương pháp tạo Chitosan từ vỏ tôm và ứng dụng Chitosan trong bảo quản thực phẩm của HS: Nguyễn Hải An - Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa - TPHCM; Nhận dạng biểu thức toán học bằng âm thanh của NHS Ngô Quang Hiếu, Lê Minh Thu - Trường THPT Trần Phú; Tạo chất nhuộm màu thực phẩm an toàn từ vỏ quả, lá của NHS: Lê Hải Hà, Trịnh Thị Khánh Linh, Trần Phi Long trường Chuyên Nguyễn Huệ. 
Ban tổ chức đã trao 4 giải Ba và 12 giải khuyến khích cho các đề tài, giải pháp xuất sắc; trao giấy chứng nhận cho 11 đề tài tham dự giải khác.

Ngoài ra, các hiệp hội: Hiệp hội khoa học YALE, Hiệp hội KHKT Hoa Kỳ, Hiệp hội MU ALPHA, khoa học máy tính Intel, tập đoàn RICOH, Tổ chức Giáo dục ASM Hoa Kỳ, Hội sinh học Hoa Kỳ, Hiệp hội tâm lý Hoa kì, Hiệp hội khí tượng Hoa kì đã trao giấy chứng nhận cho các đề tài, giải pháp tham gia Hội thi thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của mình.

Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen cho 4 nhóm học sinh là tác giả của 4 đề tài, giải pháp đoạt giải Nhì. Quỹ hỗ trợ sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) đã tặng bằng khen cho 12 nhóm học sinh chủ nhân của các giải khuyến khích. 
Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho Sở GD-ĐT TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vì đã có nhiều hoạt động đóng góp cho hội thi.

Diễn ra từ ngày 16 đến 18/3, hội thi đã thực sự là sân chơi trí tuệ cho HS trung học nhằm phát triển tư duy khoa học và vận dụng kiến thức vào việc làm ra sản phẩm phục vụ cuộc sống.

Hội thi Intel ViSEF là cuộc thi quốc tế về Khoa học và kỹ thuật lớn nhất hành tinh dành cho HS trung học được tổ chức hàng năm. Đây thực sự là cơ hội cho các nhà khoa học trẻ được chia sẻ các ý tưởng khoa học, các dự án khoa học tiên tiến với học sinh trong và ngoài nước. 

Tại Việt Nam, Hội thi Khoa học và kỹ thuật (ViSEF) 2012 cấp quốc gia lần đầu tiên được Bộ GD-ĐT phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) và Intel Việt Nam tổ chức. 

Lê Đức Thuận (Theo Dân trí)