The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

GEN Z NÓI – CHÍNH QUYỀN LẮNG NGHE: Cùng đối thoại, cùng kiến tạo Yên Hòa

Post by: webams | 21/09/2026 | 9 reads

Sáng ngày 21/9/2026, tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, tọa đàm “Gen Z với chính quyền địa phương” với chủ đề “Gen Z nói – Chính quyền lắng nghe – Xây dựng tư duy pháp luật trong kỷ nguyên số” đã diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và giàu tinh thần đối thoại. Chương trình do Công an phường Yên Hòa phối hợp với Ban Giám hiệu trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tổ chức.

Không chỉ là một buổi tọa đàm, chương trình mở ra không gian để học sinh Amsers trực tiếp chia sẻ góc nhìn, đặt câu hỏi và trao đổi với đại diện chính quyền địa phương về những vấn đề gần gũi với đời sống của người trẻ. Từ giao thông khu vực trường học, hoạt động văn hóa – cộng đồng, chuyển đổi số và ứng dụng AI đến an ninh, trật tự và an toàn trên không gian mạng, những câu chuyện tưởng như rất đời thường đã trở thành những vấn đề được cùng nhau nhìn nhận và tìm hướng giải quyết.


Đặc biệt, qua các tình huống tương tác như phản ánh tình trạng dừng đỗ xe gây cản trở lối đi hay nhận diện một tin nhắn lừa đảo trực tuyến, các bạn học sinh không chỉ được lắng nghe những hướng dẫn cụ thể từ đại diện Công an và chính quyền phường, mà còn có cơ hội tự mình đưa ra cách xử lý trước những tình huống có thể gặp trong cuộc sống. Từ “Gen Z nói thật” đến “Một ý tưởng – Một phút”, chương trình cũng đặt người trẻ vào vị trí của những chủ thể có thể đóng góp cho địa phương. Những đề xuất về giảm rác thải nhựa, giảm ùn tắc giao thông, xây dựng các hoạt động cộng đồng hay thúc đẩy môi trường sống văn minh cho thấy sự quan tâm của Gen Z không chỉ dừng lại ở những nhu cầu của riêng mình.


Khép lại tọa đàm, các bạn học sinh cùng tham gia bình chọn ba nhóm vấn đề mà mình mong muốn chính quyền quan tâm, ưu tiên trong thời gian tới, từ chuyển đổi số, môi trường, giao thông, không gian vui chơi – thể thao đến an ninh trật tự và an toàn trên không gian mạng. Qua đó, tiếng nói của người trẻ được đặt vào một cuộc đối thoại cụ thể với cộng đồng nơi mình đang học tập và sinh sống.

Tọa đàm khép lại, nhưng tinh thần đối thoại vẫn tiếp tục được mở ra: khi người trẻ sẵn sàng lên tiếng, chính quyền sẵn sàng lắng nghe, và mỗi cá nhân cùng chủ động hành động vì cộng đồng.