The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

TRÒ CHUYỆN NHÂN NGÀY QUỐC KHÁNH CÙNG NGUYỄN HỒNG NHUNG LỚP 11 TOÁN 2 - "BÔNG HỒNG NHUNG" LÀNG CỜ THỦ ĐÔ

Post by: webams | 02/09/2022 | 831 reads

Trong Giải cờ vua xuất sắc quốc gia - cúp Nam Á Bank 2022 do Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức vừa qua, học sinh Nguyễn Hồng Nhung đã xuất sắc dành giành Huy chương Vàng tại nội dung siêu cờ chớp, góp phần giúp cho Hà Nội giành được vị trí nhất toàn đoàn với 04 huy chương vàng. Với biệt danh “Bông hồng nhung” của làng cờ thủ đô, bạn học sinh ưu tú lớp 11 Toán 2 này luôn làm chúng ta thán phục và tự hào với bảng thành tích ngày càng dày. Hôm nay, nhân dịp ngày Quốc khánh 2/9, hãy cùng phóng viên Ams Wide Web trò chuyện với Hồng Nhung nhé!

>> Bạn Nguyễn Hồng Nhung - 11 Toán 2 giành Huy chương Vàng giải Cờ vua xuất sắc quốc gia 2022

PV: Chào Nhung, xin chúc mừng cậu đã giành thành tích xuất sắc tại kì thi cờ vua danh giá vừa qua. Cảm xúc của cậu khi biết mình giành được kết quả tốt như vậy là gì?

Hồng Nhung: Đây là lần đầu tiên tớ giành được HCV của một giải quốc gia, nên tớ rất vui và cũng rất bất ngờ về chính bản thân mình. Bên cạnh đó tớ cảm thấy biết ơn thầy cô, gia đình và bạn bè đã luôn giúp đỡ, động viên mình cả về mặt chuyên môn và tinh thần.

Nguyễn Hồng Nhung nâng cao chiếc cúp vô địch tại lễ trao giải

PV: Cậu đã gắn bó với bộ môn cờ vua này bao lâu rồi? Cậu có thể chia sẻ một kỉ niệm đáng nhớ của mình với môn này không?

Hồng Nhung: Đến nay tớ đã chơi cờ được 10 năm, trong suốt quãng đường vừa qua tớ đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Đặc biệt, tớ nhớ nhất một giải đấu tại Singapore năm 2015, đó là lần đầu tiên tớ trải nghiệm đi lạc ở nước ngoài. May mắn là tớ được bác lái xe buýt tốt bụng chở về gần nơi ở của đoàn, tuy nhiên tớ vẫn chưa thực sự hết lạc do tớ không nhớ đường. Phải đợi đến khi nhìn thấy những thành viên cùng đoàn tớ mới nhận ra mình đã hết lạc.

PV: Ams Wide Web được biết rằng Hồng Nhung đã tham gia rất nhiều giải đấu trong và ngoài nước. Cậu có thể kể về lần đi đấu giải đáng nhớ nhất của mình không?

Hồng Nhung: Giải đấu đáng nhớ nhất của tớ có lẽ là giải xuất sắc quốc gia tớ vừa tham dự. Đây là lần đầu tiên thể thức cờ siêu chớp được đưa vào giải đấu, và cũng là thể thức đầu tiên tớ đạt giải cao như vậy. Được trải nghiệm những cái “đầu tiên” khiến tớ cảm thấy mới lạ vô cùng. Bên cạnh đó, việc thi đấu 27 ván cờ trong 3 ngày để lại cho tớ ấn tượng sâu sắc nhưng cũng không kém phần mệt mỏi.

Hồng Nhung vô địch giải Cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia 2022 - cúp SHB

PV: Không biết có nhân vật nào trong giới cờ vua đã truyền cảm hứng cho cậu không nhỉ?

Hồng Nhung: Tớ hâm mộ nhà vô địch thế giới Mikhail Tal bởi lối chơi vô cùng sáng tạo, dũng cảm của ông. Tuy ngày nay phong cách chơi thiên về chiến thuật của ông đã không còn phù hợp, nhưng sự phóng khoáng, tự do ông thể hiện trong ván cờ của mình vẫn rất đáng chiêm ngưỡng. 

PV: Cậu có gặp khó khăn gì trong việc cân bằng thời gian học và tập luyện bộ môn này không?

Hồng Nhung: Việc cân bằng thời gian học và tập luyện cờ không gây quá nhiều khó khăn cho tớ. Tớ có thể sắp xếp thời gian học trên lớp, tham gia câu lạc bộ ở trường, đồng thời học cờ vua thường xuyên. Điều tớ ngại nhất chỉ là những lần xin nghỉ đi thi đấu dài ngày và tớ xin nghỉ khá nhiều trong một năm học. Rất may mắn rằng thầy cô vẫn thông cảm cho tớ và cho phép tớ nghỉ học nhiều như vậy.

Ngoài giờ học trên lớp và trên đội tuyển cờ vua, Hồng Nhung (hàng dưới, ngoài cùng bên phải) còn nhiệt tình tham gia giải đấu bóng đá của trường cùng các bạn

PV: Cuối cùng, Nhung có muốn gửi gắm gì tới những độc giả và những bạn trẻ có hứng thú với bộ môn cờ vua này không?

Hồng Nhung: Cờ vua bắt đầu gắn bó kể từ trước khi tớ vào lớp 1 và đã cho tớ nhiều trải nghiệm quý giá. Bộ môn này đầy tính thử thách và vô cùng thú vị, những trận chiến trên bàn cờ 64 ô khốc liệt không kém gì những trận đấu bóng đá ngoài sân cỏ. Người chơi thể hiện cả tính cách của mình qua từng nước đi, và thể hiện tinh thần chiến đấu chỉ qua ánh mắt. Việc chơi cờ còn rèn luyện khả năng tập trung, tính kiên trì và nhẫn nại cho mỗi vận động viên, vậy nên các bạn trẻ đừng ngại thử sức với môn thể thao bổ ích này nhé!

-----------------------------------------

Ngoài ra, Ams Wide Web xin trân trọng giới thiệu trích đoạn sáng tác thơ mới của Nhà giáo ưu tú Đỗ Lệnh Điện, Nguyên Hiệu trưởng trường Ams, về sự kiện kì thủ trẻ Nguyễn Hồng Nhung xuất sắc giành HCV giải đấu vô địch quốc gia môn cờ vua ở nội dung thi đấu siêu chớp - “Tuyệt quá Hồng Nhung”:

Giải cờ tổ chức năm nay

Diễn ra ngay tại nơi này Cần Thơ.

Rất nhiều kiện tướng môn cờ

Tranh tài sôi nổi và mơ cúp Vàng.

 

Trò ngoan xuất sắc trường Ams

Hồng Nhung, cô gái nhẹ nhàng, đáng yêu.

Em từng thi đấu khá nhiều

Giành bao giải thưởng rất siêu môn cờ.

 

Một tuần thi đấu như mơ

Gặp bao kiện tướng môn cờ tài năng

Giải cờ Siêu chớp cuối năm

Rất nhiều kì thủ tiếng tăm tranh tài.

Hồng Nhung đã được sánh vai

Với bao danh thủ đua tài tại đây.

 

9 vòng thi đấu lần này

Hồng Nhung bất bại, thắng ngay 8 lần.

Tuyệt vời, giỏi quá, siêu nhân

Trò ta chiến thắng muôn phần vẻ vang.

 

Lần này ẵm trọn giải Vàng

Huy chương danh giá, tiếng vang đúng là

Tài năng xuất sắc trường ta

Kiên trì phấn đấu thật là giỏi giang

 

Chúc mừng tuổi trẻ trường Ams

Chúc mừng chiến thắng…giải Vàng đáng yêu.

Cám ơn em gái rất nhiều

Trò Ams chiến thắng bao nhiêu lần rồi.

Ams Wide Web xin cảm ơn bạn Hồng Nhung vì những chia sẻ ngày hôm nay. Qua cuộc trò chuyện, ta có thể thấy Hồng Nhung là một cô gái rất tài năng, đầy ý chí phấn đấu và rất khiêm tốn. Chúc cho “cô gái vàng” của làng cờ thủ đô nước ta luôn khỏe mạnh, đạt được các dự định tương lai của mình và là luôn giữ được ngọn lửa đam mê với bộ môn cờ vua nhé!

PVV: Nhữ Hà Xuân Anh - Địa 2124

Ảnh: Nhân vật cung cấp