The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Nữ du học sinh Việt chia sẻ câu chuyện viết báo cho trường học tại Mỹ

Post by: webams | 08/10/2021 | 924 reads

Nguyễn Phạm Khả Hân đang là sinh viên năm nhất, Đại học DePauw, bang Indiana. Vì từng làm trong ban truyền thông của nhiều câu lạc bộ, dự án khi còn học ở THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hân dự định chọn ngành truyền thông. Sang Mỹ hơn một tháng, Khả Hân bắt tay cộng tác với tờ báo của trường và sắp có bài thứ ba được đăng.

Khả Hân vừa nhập học được hơn một tháng nhưng đã tham gia cộng tác và có bài đăng trên tờ báo của trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dù mới nhập học được hơn một tháng nhưng  Khả Hân đã tham gia cộng tác và có bài đăng trên tờ báo của trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện tại, cô sinh viên này vẫn chưa đăng ký chuyên ngành vì đầu kỳ một vì trường cho phép sinh viên chọn 10-15 môn muốn học từ danh sách cho sẵn, sau đó mới xếp lớp

Cô nàng tự tìm hiểu về tờ báo The DePauw của trường, sau đó tham gia để chắc chắn hơn về quyết định của mình. The DePauw ra hai tuần một số. Nơi đây còn là địa điểm để sinh viên có cơ hội tiếp xúc với cách vận hành của truyền thông báo chí và trau dồi chuyên môn ngay từ năm nhất đại học.

Báo do sinh viên trong trường điều hành và có giảng viên làm cố vấn. DePauw có cả báo bản giấy và phiên bản điện tử. Bản in được "phát hành" ở các địa điểm đông người qua lại quanh khuôn viên trường.

Khả Hân đang là daily writer của báo, có nhiệm vụ viết bài về các sự kiện, tin tức tiêu biểu trong trường. Bên cạnh đó, Daily writer chưa được xem là nhân viên chính thức nên không căng thẳng về hạn nộp bài.

Cuối mỗi tuần, báo sẽ có buổi họp bàn và duyệt ý tưởng. Tại đây, mọi người cùng đóng góp đề tài và được hướng dẫn cụ thể cách triển khai. Hân bắt đầu viết bài từ cuối tháng 8, phản ánh việc các lớp học trực tiếp bị hủy hoặc chuyển sang dạy online vì xuất hiện một số ca Covid-19 tại trường. Trong bài viết đầu tiên, Hân phải email cho thầy hiệu phó về Quản lý Đào tạo và đội trưởng đội phản ứng với Covid-19 để liên hệ phỏng vấn.

Bài viết về buổi nhạc kịch trực tiếp tại trường của Hân đăng trên bản giấy tờ The DePauw, với bút danh Hazel Nguyen. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bài viết về buổi nhạc kịch trực tiếp tại trường của Hân đăng trên bản giấy The DePauw, với bút danh Hazel Nguyen. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từng tham gia vào các công việc truyền thông ở Việt Nam nhưng Hân chủ yếu đăng bài, quản lý mạng xã hội. Cô nàng chưa đi phỏng vấn hay viết bài đăng báo. Đây là lần đầu tiên, cô gái này được thử sức công việc,dù hơi lo lắng nhưng háo hức. Khó khăn nhất của Hân là lên danh sách câu hỏi và làm sao để buổi phỏng vấn diễn ra trơn tru. Được các anh chị trong tòa soạn hướng dẫn, Hân biết cách đặt câu hỏi mở và chú ý lắng nghe nhân vật trả lời để hỏi tiếp.

Chia sẻ về buổi phỏng vấn diễn ra qua zoom suôn sẻ, Hân nói: "Bài đầu tiên của em chủ yếu bị sửa cách diễn đạt và chính tả, dấu câu. Em vui vì chị biên tập khen chọn lọc thông tin khá tốt" và cho biết thêm về bút danh của cô là Hazel Nguyen.

Sau thành công của bài viết đầu, Khả Hân tiếp tục nhận bài về buổi nhạc kịch của trường âm nhạc thuộc Đại học DePauw. Lần này, ngoài việc lên danh sách câu hỏi, cô còn phải nghiên cứu nội dung buổi nhạc kịch để hiểu hơn câu trả lời của đạo diễn, diễn viên chính.

"Qua hai bài viết, em rút ra rằng cách đạt câu hỏi tốt là yếu tố rất quan trọng để có thông tin chất lượng. Sau đó cần biết chọn lọc thông tin để đưa vào bài. Em cũng có thêm kinh nghiệm phỏng vấn và giao tiếp, đặc biệt cần có thái độ niềm nở để người trả lời nhiệt tình giúp mình hoàn thành bài", Hân nói và chia sẻ về việc đang triển khai bài thứ ba.

Mỗi bài được đăng, Hân nhận nhuận bút 15 USD (khoảng 340.000 đồng). Hân cho hay trường có nhiều du học sinh Việt Nam theo học và có khoảng ba bạn đang cộng tác cho tòa soạn. Hiện em không phải học online vì phần lớn giáo sư và sinh viên trong trường đều đã tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19.

Bài viết đầu tiên của Hân về các lớp học trực tiếp tạm thời hoãn hoặc chuyển sang trực tuyến sau khi có các ca mắc Covid-19 ở trường trên bản online của tờ The DePauw. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bài viết đầu tiên của Hân - về các lớp học trực tiếp tạm thời hoãn hoặc chuyển sang trực tuyến sau khi có các ca mắc Covid-19 ở trường - trên bản online của tờ The DePauw. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước khi đi du học, Hân cũng được tuyển thẳng vào bốn trường (Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Luật Hà Nội và Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn) đồng thời trúng tuyển 12 trường ở Mỹ, trong đó nhiều trường cấp học bổng và hỗ trợ tài chính tương đương 100% học phí.

Tuy nhiên, Hân chọn DePauw, vì xếp hạng chung và xếp hạng ngành của trường khá cao ở Mỹ dù chỉ được 80% học bổng. Ngoài ra, trường cũng cấp nhiều học bổng khác cho sinh viên quốc tế./.

Theo Vnexpress