The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[NHAT'22] Đêm Chung kết Ngày Hội Anh Tài: Khoảnh khắc anh tài tỏa sáng và bùng nổ nhất

Post by: webams | 20/02/2023 | 968 reads

Ngày Hội Anh Tài - NHAT được biết đến là chuỗi sự kiện lớn nhất được tổ chức bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, bao gồm các tiền sự kiện và kết thúc bằng Đêm Chung kết - nơi các khối chuyên sẽ thi đấu để chinh phục ngôi vị cao nhất “Most Wanted Class” cùng danh hiệu Đại sứ Ams danh giá. Với chủ đề Ferrovia - Vĩ Hướng, NHAT‘22 chính là toa tàu đưa 13 khối chuyên tới nơi được sống hết mình trong từng khoảnh khắc, băng qua muôn trùng khó khăn để thực hiện những hoài bão và tạo nên bản ngã của riêng mình. 

Ngày Hội Anh Tài 2022 với chủ đề: Ferrovia - Vĩ Hướng

Vào ngày 17/2 vừa qua, chuỗi sự kiện Ngày Hội Anh Tài 2022 đã chính thức khép lại với Đêm Chung kết vô cùng sôi động và thú vị. Đây chính là thành quả của các Amsers sau hơn một tháng dày công luyện tập và chuẩn bị để có được những màn trình diễn, những sản phẩm trại khối chất lượng và ấn tượng nhất. Sự kiện đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ toàn thể các Amsers, thầy cô giáo, phụ huynh học sinh cũng như đông đảo người tham gia trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cùng với đó là sự góp mặt của dàn khách mời khủng như: HIEUTHUHAI, Manbo, Hurrykng, Orange đã tạo nên một buổi tiệc không thể nào quên.

Hai MC duyên dáng, tự tin dẫn dắt khán giả xuyên suốt chương trình

Đội ngũ an ninh giúp cho sự kiện an toàn và suôn sẻ

Ban tổ chức NHAT’22 - Đội ngũ điều hành tạo nên một mùa NHAT trọn vẹn và ý nghĩa

Mở đầu chương trình là phần giới thiệu các Nhà Tài Trợ, các thầy cô đầy quyền lực trong Ban Giám Khảo: Cô Bùi Thu Hà, cô Quỳnh Thị Ái Tâm, cô Ninh Hạnh Quyên, thầy Lê Mạnh Cường, thầy Mai Thành Sơn. Cùng với đó là sự góp mặt các bậc khách quý, các vị đại biểu: Nhà giáo Trần Thùy Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; nhà giáo ưu tú Bùi Văn Phúc - phó hiệu trưởng nhà trường; nhà giáo Dương Tú Anh - phó hiệu trưởng nhà trường; cô Trần Lưu Hoa - PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; bác Trần Hải Đăng - trưởng ban đại diện CMHS trường. 

Các thầy cô trong Ban giám khảo nhận quà từ BTC

Ban Giám Khảo cùng đoàn đại biểu lên chụp ảnh kỷ niệm

Bên cạnh đó, ba điểm sáng lớn nhất trong đêm chung kết NHAT mà chúng ta không thể bỏ qua chính là ba phần thi: Tài Năng Khối Chuyên, Đại sứ Ams và Trại Khối được tổ chức đan xen lẫn nhau. Ở phần thi Tài Năng Khối Chuyên, tuy mỗi tiết mục chỉ vỏn vẹn trong tầm 5-7 phút nhưng đó đều là sự kết tinh từ công sức, mồ hôi và nước mắt của tất cả các bạn học sinh. Mỗi tiết mục là một màu sắc riêng, mang chất xám và tinh thần riêng, song tất cả đều hoành tráng, công phu và mang đến cho khán giả những đề tài nóng hổi và mới lạ.

Khối Chuyên Sử với màn trình diễn hào hùng và ý nghĩa để tri ân những người hùng sân cỏ

Vũ điệu sôi động, nhí nhảnh đến từ khối Chuyên Trung

Nhìn lại thời học trò ngô nghê, nghịch ngợm cùng khối Song bằng tú tài

Sự hòa quyện độc đáo giữa hiện đại và đương đại đến từ khối chuyên Văn

Thế giới nhiệm màu trong tiết mục khối Chuyên Hóa

 Khối Chuyên Địa đậm chất nghệ thuật

Đi tìm lại sự dũng cảm, dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ qua tiết mục của khối Chuyên Anh

Màn trình diễn độc lạ và nhận được tiếng reo hò không ngừng từ khán giả của khối Chuyên Tin

Trở về miền quê sông nước Nam Bộ cùng khối Chuyên Sinh

Những bước nhảy năng động và đầy màu sắc từ khối Chuyên Nga

Khối Chuyên Toán với nguồn năng lượng cá tính và mới mẻ

Lạc vào thế giới ma mị, huyền ảo cùng khối Chuyên Pháp

Đặc biệt, với vũ đạo bắt mắt, âm nhạc đa dạng, tiết mục đạt giải nhất Tài Năng Khối Chuyên đến từ khối chuyên Lý đã lấy đi biết bao nước mắt và sự công nhận của khán giả khi tái hiện lại sự hy sinh cao cả của những người lính cứu hoả anh hùng. Qua đó bày tỏ lòng biết ơn, tri ân tới những người chiến sĩ thầm lặng nguyện xả thân mình để trao lại sự ấm êm, hạnh phúc cho nhân dân và tô quốc. 

Khối Chuyên Lý đã thể hiện xuất sắc phần trình diễn của mình

Ban Giám Khảo lên trao tặng giải thưởng cho khối Chuyên Lý

Không kém cạnh những tiết mục đặc sắc đến từ Tài Năng Khối Chuyên, vòng chung kết Ams Ambassador cũng đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía khán giả. Xuất hiện với tư cách là top 10 gương mặt tiềm năng, các Đại sứ đều là những bậc anh tài xuất chúng và sáng giá nhất về cả trí tuệ lẫn ngoại hình, bao gồm: Dương Hồng Lân (11 Tin), Hoàng Nguyễn Phúc Anh (11 Anh 1), Vũ Nguyễn Huyền Anh (11 Cambridge), Lã Châu Giang (11 Hóa 1), Đặng Vũ Ngọc Mai (12 Sử), Phạm Vũ Quý (11 Toán 2), Bùi Minh Phương (12 Oxford), Lê Nhật Minh (11 Văn), Nguyễn Lê Minh Ngọc (11 Pháp 2), Lê Hải Nam (11 Nga). Và để có thể đạt được ngôi vị Đại Sứ Tổng danh giá, 10 ứng cử viên khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy nhất, ấn tượng nhất để sẵn sàng cho vòng thi Trang phục truyền thống, Trang phục dạ hội và tìm ra 3 ứng cử sáng giá nhất để vào vòng thi Ứng xử. 


Màn tương tác ăn ý của Đại sứ Lã Châu Giang và Hoàng Nguyễn Phúc Anh

Nét đẹp kiều diễm của Đại sứ Vũ Nguyễn Huyền Anh và Đại sứ Lê Nhật Minh trong bộ trang phục truyền thống

Đại sứ khối Chuyên Sử Đặng Vũ Ngọc Mai sánh vai cùng Đại sứ khối Chuyên Toán Phạm Vũ Quý trong bộ dạ phục sang trọng

Nét đẹp trẻ trung, tươi sáng của cặp đôi Đại sứ Dương Hồng Lân và Nguyễn Lê Minh Ngọc

Đại sứ Bùi Minh Phương sải bước tự tin cùng Đại sứ Lê Hải Nam

Top 10 Đại sứ trong phần thi Trang phục Dạ hội

Top 10 Đại sứ trong Trang phục Truyền thống

Sau hai phần thi cam go là Trang phục truyền thống và Trang phục dạ hội, top 3 đại sứ bước vào vòng thi Ứng xử hoàn toàn xứng đáng với cái tên: Lã Châu Giang, Vũ Nguyễn Huyền Anh và Đặng Vũ Ngọc Mai. Ở phần thi mang tính quyết định này, các đại sứ không chỉ thể hiện được sự bản lĩnh, tự tin trên sân khấu mà còn khẳng định được trí tuệ và sự chân thành của mình, đưa ra những câu trả lời thuyết phục nhất cho khán giả và Ban Giám Khảo.

Đặng Vũ Ngọc Mai - Top 3 đại sứ Ams Ambassador

Vũ Nguyễn Huyền Anh - Top 3 đại sứ Ams Ambassador

Lã Châu Giang - Top 3 đại sứ Ams Ambassador

Top 3 Đại sứ bước vào vòng thi Ứng xử 

 

Top 3 đại sứ đều là những gương mặt sáng giá và tài năng nhất. Mỗi người mang một phong cách, nguồn năng lượng riêng và đều xứng đáng có được danh hiệu cao quý. Nhưng cuối cùng, sau rất nhiều phân vân và hội thảo đến từ Ban Giám Khảo, ngôi vị Đại Sứ Tổng đã xướng tên Lã Châu Giang đến từ khối Chuyên Hoá - một cô gái không chỉ mang vẻ đẹp ngây thơ, trong vắt tựa như nàng công chúa mà còn có hồ sơ học vấn khủng, có thể kể đến: Tác giả của nghiên cứu Đặc tính động học của Enzyme Fumarase ở người và các chủng đột biến của Enzyme Fumarase ở người, đạt hạng A (top 5%) Lumiere Education của Đại Học Harvard, đạt huy chương Vàng kỳ thi Khoa học trẻ quốc tế IJSO 2021 với tổng điểm cao nhất đoàn Việt Nam. Bên cạnh đó, các Đại sứ khác cũng đã xuất sắc giành được những danh hiệu:  Đại sứ tài năng Hoàng Nguyễn Phúc Anh, Đại sứ thân thiện Nguyễn Lê Minh Ngọc, Đại sứ học vấn Bùi Minh Phương, Đại sứ phong cách Lê Nhật Minh, Đại sứ được yêu thích Đặng Vũ Ngọc Mai.

Đại sứ Tổng Lã Châu Giang đến từ khối Chuyên Hoá

Đại sứ tài năng Hoàng Nguyễn Phúc Anh

 Đại sứ thân thiện Nguyễn Lê Minh Ngọc

Đại sứ học vấn Bùi Minh Phương

Đại sứ phong cách Lê Nhật Minh

Đại sứ được yêu thích Đặng Vũ Ngọc Mai

Và sau đó, mọi ánh mắt đã đổ dồn vào sự xuất hiện của dàn khách mời khủng: nam rapper trẻ tài năng HIEUTHUHAI, Manbo, Hurrykng và nữ ca sĩ đình đám Orange. Khi tiếng hát cất lên, mọi người cùng hòa chung vào nhịp điệu, nhún nhảy và ngân nga cùng nghệ sĩ các bài hát “Khi em lớn”,  “Ngủ một mình”, “Hẹn gặp em dưới ánh trăng”... Sự góp mặt của dàn ca sĩ đình đám này đã đẩy không khí tươi trẻ và náo nhiệt vốn có của NHAT lên một tầng cao mới, góp phần tạo nên một đêm chung kết thành công và bùng nổ.

Màn trình diễn của ca sĩ Orange

Sự xuất hiện của bộ ba rapper HIEUTHUHAI, Manbo, Hurrykng đã làm nóng không khí hơn bao giờ hết

Khán giả bật đèn flash để hưởng ứng các tiết mục

Đến với phần công bố kết quả giải Nhất Trại Khối, thật không khó để nhận ra ngôi vị xuất sắc này xứng đáng dành tặng cho khối Chuyên Sử với thiết kế đầy công phu và sáng tạo. Trại của khối Sử là sự giao quyện giữa ý tưởng về câu chuyện thần thoại hy lạp “chiếc hộp Pandora” và những điều mới lạ được tượng trưng qua hình ảnh con tàu, từ đó lan tỏa thông điệp về ước mơ, về các sắc thái khác nhau trong mỗi con người. Để có thể tạo ra thành phẩm chỉn chu và hoàn chỉnh nhất, các bạn học sinh khối Chuyên Sử đã phải bỏ ra biết bao công sức và chất xám, phải bàn bạc và tu sửa rất biết bao nhiêu lần mới có được kết quả tuyệt vời nhất.

Tái hiện lại chiếc hộp Pandora kì bí, huyền diệu của khối Chuyên Sử 

Nhất Trại Khối NHAT’22 - Khối Chuyên Sử

Đêm chung kết NHAT’22 đã đi đến hồi kết và đó cũng chính là giây phút tất cả các Amsers “nín thở” chờ đợi xem khối nào sẽ chính thức đạt được ngôi vị cao nhất Most Wanted Class. Và cuối cùng, chiếc cúp quán quân của chuỗi sự kiện Ngày Hội Anh Tài năm nay đã xướng tên khối Song bằng tú tài với thứ hạng cao nhất. Đây là một kết quả vô cùng xứng đáng khi khối Song bằng đã giành được giải Vô địch Ngày Hội Nhảy Múa và luôn đứng thứ hạng cao trong các sự kiện của NHAT’22. Bao ngày suy nghĩ trăn trở, bao ngày khổ luyện khó nhọc của khối đã được đền đáp xứng đáng! Mọi cảm xúc vỡ oà của người chiến thắng đều được thu gọn lại qua tiếng hô hào sảng “Song bằng san bằng”. Không chỉ vậy, bên cạnh khối Song bằng, khối Chuyên Hóa cũng đã đạt được danh hiệu Vô địch Ngày Hội Thể Thao và khối Chuyên Tin đã dành được ngôi vị Á Quân Most Wanted Class với điểm số sát nút.

Khối Song bằng tú tài với ngôi vị danh giá - Most Wanted Class

Ban Giám Khảo lên trao tặng giải thưởng Most Wanted Class cho đại diện khối Song bằng

Không chỉ dừng lại ở đó, khối Song bằng với danh hiệu Vô địch Ngày Hội Nhảy Múa

Không kém cạnh khối Song bằng, khối Chuyên Tin đã giành được ngôi vị Á Quân Most Wanted Class

Vô địch Ngày Hội Thể Thao hô tên khối Chuyên Hoá

Như vậy, Đêm Chung Kết đã khép lại, hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của Ngày Hội Anh Tài và để lại trong lòng chúng ta những cung bậc cảm xúc khó tả - có vui sướng, hạnh phúc nhưng cũng có tiếc nuối, nghẹn ngào. Nhưng dù sao, NHAT’22 cũng là cơ hội giúp các Amsers tỏa sáng, thể hiện chính mình và giúp cho các khối Chuyên đoàn kết, gắn bó với nhau hơn, hiểu hơn về mái trường Hà Nội - Amsterdam và cảm nhận được nhiều thông điệp từ cuộc sống. Sau khi đưa các Amsers qua các trạm dừng đầy sắc màu và trải nghiệm, chuyến tàu Ferrovia đã cập bến, mong rằng các Amsers đã có khoảng thời gian khó quên và tận hưởng trọn vẹn “chuyến đi” này. Xin chân thành gửi lời chúc mừng và tri ân chân thành nhất tới Ban tổ chức Ngày Hội Anh Tài 2022 cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình của các thầy cô giáo, cha mẹ học sinh và toàn thể các Amsers đã luôn nỗ lực ngày đêm để mang tới một mùa NHAT’22 thành công rực rỡ!

 

PVV: Bùi Cung Thanh Thảo - Văn 2225

Ảnh: BTC NHAT 2022 cung cấp